Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại tại các tỉnh phía Bắc

Kim Văn - Phương Nguyên| 09/07/2017 07:06

(HNM) - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại Hà Giang mưa lũ đã làm 1 người mất tích, hư hỏng 55 ngôi nhà, úng ngập 20,97ha lúa, sạt lở 24 điểm, đường giao thông liên thôn, liên xã.


Tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà cửa, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị sạt lở.

Tại tỉnh Điện Biên, ghi nhận ngày 8-7 đã có một thanh niên đã bị nước cuốn mất tích trên sông Nậm Rốm, thuộc địa bàn huyện Điện Biên. Trong khi tại tỉnh Yên Bái, mưa lớn gây sạt lở một số đoạn đường giao thông, cô lập các xã Minh Xuân, Yên Thắng, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn của huyện Lục Yên. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, tình trạng sạt lở làm tắc nghẽn quốc lộ 18 đoạn qua TP Cẩm Phả, đe dọa mất an toàn cho nhiều hộ dân.

Riêng tại Hà Nội, chiều tối 8-7 tiếp tục xảy ra mưa ở một số khu vực. Tuy nhiên lượng mưa không lớn bằng cơn mưa tối 7-7. Theo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa lớn trên diện rộng tối 7-7 kéo dài khoảng 2 giờ, lượng mưa đo được tại khu vực Văn Miếu (Đống Đa) là 72,5mm; khu vực Dương Đình Nghệ, Keangnam (Cầu Giấy) là 91,6mm; Nghĩa Đô (Cầu Giấy) là 81,1mm; khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) là 74,8mm. Nhiều tuyến phố tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông bị ngập sâu khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ nay đến ngày 11-7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn một số huyện thuộc các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại tại các tỉnh phía Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.