Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phun thuốc chặn ổ dịch sốt xuất huyết ở quận Đống Đa

Dương Linh| 05/08/2017 13:47

(HNMO) - Hà Nội có trên 7.500 ca sốt xuất huyết, quận Đống Đa là nơi có nhiều ca bệnh nhất. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn quận đã ghi nhận 1.210 ca bệnh tại 21/21 phường, tăng 21,6 lần so với cùng kỳ năm 2016.


Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với các phường phun thuốc muỗi vùng dịch và vùng nguy cơ lây nhiễm để chặn dịch lan rộng.

Một số hình ảnh phun thuốc muỗi trên địa bàn phường Phương Liệt sáng ngày 5-8-2017:

Trong ngày 5-8, sẽ có 30 máy phụ thuốc muỗi tại 17 tổ dân phố của phường Phương Liệt, mỗi máy phun khoảng 30 - 50 hộ. 

Nhiều hộ gia đình vẫn chưa giữ vệ sinh, đồ đạc bừa bộn, tạo cơ hội cho muỗi phát triển. Sau khi phun cần đóng kín cửa 30 phút, sau đó mở cửa 5 phút mới vào nhà rửa sạch đồ dùng sinh hoạt trước khi sử dụng.


Chùa, đình là nơi vắng vẻ, nhiều cây cối, lọ hoa... là nơi muỗi thường trú ngụ.

Pha thuốc đúng tỷ lệ chuẩn để đạt hiệu quả khi phun.

Bà Bùi Thị Hạnh Loan, Tổ trưởng tổ dân phố số 1 cho biết: Trước khi tiến hành phun thuốc diệt muỗi, các hộ gia đình đã được phổ biến và phát thông báo cụ thể ngày giờ phun thuốc.

Cán bộ y tế hướng dẫn hộ gia đình ông Đặng Hữu Thông (163 phố Kim Hoa) xử ký bể nước có bọ gậy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phun thuốc chặn ổ dịch sốt xuất huyết ở quận Đống Đa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.