Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai chục ngư dân kéo lưới rồng dài 300 mét ở Huế

Theo VnExpress| 09/09/2017 11:34

Ngư dân tham gia kéo lưới trên bãi biển thành hàng dài như rồng rắn, nên được gọi vui là


Từ sáng sớm, gần hai mươi ngư dân thôn Đông Dương, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã ra bãi biển để kéo lưới rồng.

Người dân đi ghe ra vùng biển gần bờ, thả loại lưới cao bốn mét, dài 300 mét có túi (đậy) dài khoảng 15 mét xuống dưới biển. Sau đó, mỗi bên 10 người kéo lưới vào bờ.


Theo lão ngư Nguyễn Phước Long (67 tuổi), do mọi người tham gia kéo lưới dài như rồng rắn nên bà con địa phương gọi vui nghề này là "kéo lưới rồng".

Từ lúc thả lưới cho đến kéo lưới xong phải mất khoảng ba giờ đồng hồ. Mùa kéo lưới rồng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 10, nếu được mùa, mỗi ngư dân tham gia kéo lưới có thể kiếm 50-60 triệu đồng mỗi mùa.

Sau khoảng hai giờ kéo lưới, ngư dân đưa toàn bộ lưới vào bờ với điểm cuối lưới là nơi chứa các loại cá, mực đánh bắt được.


Ngư dân phân loại cá, mực đánh bắt được.


Theo truyền thống, những người tham gia kéo lưới rồng sẽ được chia phần hải sản đánh bắt được ngay trên bờ biển.


Ngư dân đưa hải sản đánh bắt được về nhà để đi chợ sớm.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai chục ngư dân kéo lưới rồng dài 300 mét ở Huế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.