Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ đô Hà Nội chạm ngưỡng nắng nóng trong ngày hôm nay

Theo Việt Nam plus| 28/09/2017 09:01

Ngày 27-9, thời tiết khu vực Hà Nội khá thất thường khi trời đang nắng lại chuyển mưa rào và ngay sau đó lại bừng nắng trở lại.


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Nguyên nhân là do gió Đông Nam ẩm hoạt động không ổn định, lúc mạnh lúc yếu và cùng nằm trên đường đi của gió ẩm nhưng có những nơi hội tụ ẩm nhiều, có nơi lại hội tụ ít nên tạo ra sự thất thường.

Trong ngày 28-9, do gió Đông Nam tạm yếu đi, miền Bắc chuyển nắng nhiều hơn. Thời gian nắng ở vùng đồng bằng cũng như vùng núi sẽ từ sáng tới chiều, nhiệt độ tăng cao.

Thủ đô Hà Nội, thành phố Hà Giang chạm mức nắng nóng, nhiệt độ có nơi 35 độ C. Nắng nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ cần lưu ý những cơn mưa do gió Tây Nam ập đến.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12-15 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng ngày 29-9 khoảng 14-16 độ Vĩ Bắc; 115-117 độ Kinh Đông, nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo ngày 28-9:

Phía Tây Bắc Bộ tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô Hà Nội chạm ngưỡng nắng nóng trong ngày hôm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.