Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 23 quận, huyện có số ca mắc sốt xuất huyết giảm

Thu Trang| 03/10/2017 06:58

(HNM) - Ngày 2-10, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về tình hình dịch bệnh trong tuần (từ ngày 25-9 đến 1-10), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.228 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 376 trường hợp so với tuần trước).


Cụ thể, 23 quận, huyện có số mắc giảm từ 20 đến 70 ca so với tuần trước; 5 quận, huyện có số mắc tăng từ 1 đến 5 ca và 2 quận, huyện có số mắc tương đương tuần trước. Toàn thành phố còn 327 ổ dịch đang hoạt động. Ngoài ra, trong tuần ghi nhận thêm 89 trường hợp mắc tay chân miệng và 1 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản tại xã Xuân Canh (huyện Đông Anh).

Theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn phức tạp. Diễn biến thời tiết hiện nay vẫn là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Vì vậy, các chuyên gia nhận định, có thể xuất hiện đỉnh dịch thứ 2 trong tháng 10 và tháng 11-2017 nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 23 quận, huyện có số ca mắc sốt xuất huyết giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.