Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gấp rút ứng phó bão số 11

Kim Nhuệ| 15/10/2017 06:50

(HNM) - Tại cuộc họp diễn ra chiều 14-10 triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với cơn bão số 11, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết: Mưa lũ mấy ngày qua đã làm 60 người chết, 37 người mất tích, 31 người bị thương. Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ đã làm 214 ngôi nhà bị sập, 39.977 ngôi nhà bị ngập nước, 1.967 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. Nhiều tuyến giao thông tại các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa bị sạt lở, chưa thể thông tuyến.


Tại Hà Nội, mưa lũ đã làm 2 người chết; 8.391 ngôi nhà bị ngập nước, 4.688 hộ dân phải sơ tán với 10.199 người. Mưa lũ đã làm úng ngập, giảm năng suất 319ha lúa, 374ha cây ăn quả, 6.111ha ngô, rau màu vụ đông, 720m2 chuồng trại, 6.899ha nuôi trồng thủy sản; 1.916 gia súc, 108.345 gia cầm bị chết. Mưa lũ làm sạt lở 15m đê cấp III, 3.472m đê dưới cấp IV, 2 trạm biến thế bị hư hỏng… Liên quan cơn bão số 11 sắp đổ bộ vào nước ta, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: Bão sẽ dịch chuyển lên phía Bắc, đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão trong 2-3 ngày tới là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo đêm 16-10, bão số 11 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp không khí lạnh, nên từ ngày 16 đến 18-10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét…

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ và bão số 11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương chuẩn bị tinh thần cao nhất ứng phó với bão; cơ quan khí tượng thủy văn bám sát, cập nhật liên tục thông tin bão, theo tần suất 3 giờ/lần. Tiếp tục thông tin, bảo đảm an toàn cho phương tiện tàu, thuyền trên biển. Trên cơ sở nhận dạng thông tin bão gần, thông báo cho các địa phương để chủ động “cấm biển”...

Theo báo cáo, trong ngày 14-10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.438 tàu, thuyền, với 298.232 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tìm kiếm người còn bị mất tích, thăm hỏi động viên gia đình có người thân thiệt mạng. Đối với những vùng dân cư bị cô lập, các địa phương không để người dân thiếu ăn, thiếu nước uống; tập trung khắc phục hệ thống giao thông, hệ thống điện; tiếp tục rà soát, có giải pháp quản trị chặt chẽ, vận hành đúng quy trình các hồ thủy lợi, thủy điện; khôi phục diện tích cây vụ đông khi nước rút…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút ứng phó bão số 11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.