Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng

PV| 15/10/2017 15:03

(HNMO) - Với chủ đề

Các em học sinh cùng hưởng ứng sự kiện bằng việc rửa tay với xà phòng.


Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF, 88% các trường hợp tử vong do tiêu chảy ở trẻ em có liên quan đến tình trạng vệ sinh kém và thiếu nước sạch. Vệ sinh kém cũng liên quan đến các bệnh như tay chân miệng, ngoài da, giun sán... Đây cũng là nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và khả năng học tập của trẻ em.

Tại buổi mít tinh các em học sinh đã cùng nhau thực hiện nghi thức rửa tay với xà phòng thể hiện sự đồng lòng duy trì thói quen tốt giúp phòng chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.