Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đã lập gia đình không thuộc diện được phép chuyển đổi giới tính

Trang Thu| 18/10/2017 06:23

(HNM) - Theo tin từ Bộ Y tế, đề cương dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính vừa được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo đề cương dự thảo, người muốn được chuyển đổi giới tính phải đáp ứng đủ một số điều kiện: Có giới tính sinh học hoàn thiện; có xác nhận của chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần về mong muốn có giới tính khác với giới tính sinh học hoàn thiện; đủ 18 tuổi trở lên và là người độc thân.

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi.


TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, hiện có hơn 60 quốc gia đã hợp pháp hóa việc thay đổi giới tính, trong đó có 10 quốc gia Châu Á. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 270.000 - 300.000 người mong muốn được chuyển đổi giới tính. Trên thực tế, người chuyển giới gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống, việc làm, tiếp cận y tế, an sinh xã hội…

Nếu được thông qua, Luật Chuyển đổi giới tính sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đã lập gia đình không thuộc diện được phép chuyển đổi giới tính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.