Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có mưa, gió giật mạnh ở khu vực Nam Biển Đông

Theo Tin Tức| 21/10/2017 10:06

Khu vực giữa và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông khả năng có gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10 - 15 độ vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam ở phía Nam...


Rãnh áp thấp có vị trí ít thay đổi với hoạt động của gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình, nên ngày hôm nay các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông khả năng có gió giật mạnh cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp từ: 20 - 31 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng úng ngập. Ảnh: TTXVN


Thời tiết các vùng trong ngày 21-10:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 72 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 66 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có mưa, gió giật mạnh ở khu vực Nam Biển Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.