Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để phát sinh dịch bệnh tại vùng ngập úng

Kim Nhuệ| 22/10/2017 06:41

(HNM) - Trong ngày 21-10, tranh thủ nước rút, hàng nghìn người dân của 17 xã thuộc hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức (TP Hà Nội) tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương và thành phố ra quân thu gom rác thải, xác động vật, tiêu độc khử trùng giếng nước ăn, đường làng ngõ xóm…


Cùng với đó, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục đến thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân các xã vùng lũ lụt. Các huyện đang tích cực thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, đề xuất các cấp, các ngành của thành phố phương án hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định đời sống…

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, trong ngày 21-10, các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên, Hoàng Văn Thụ không còn ngôi nhà nào của nhân dân bị ngập úng; các tuyến giao thông đã thông.

Tại huyện Mỹ Đức, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lê Hải Hồng cho biết, trên địa bàn 3 xã: Hợp Thanh, Hợp Tiến, An Phú còn gần 100 hộ dân bị ngập nước phần sân và vườn… Với tốc độ tiêu thoát nước như hiện nay, dự kiến trong ngày 22-10, trên địa bàn các xã này sẽ không còn hộ dân nào bị úng ngập…

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, trong ngày 22-10, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa, chiều giảm mây, trời nắng; nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Đây là thời tiết thuận lợi cho nhân dân các xã vùng ngập úng của huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức tiếp tục triển khai công tác vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để phát sinh dịch bệnh tại vùng ngập úng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.