Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm sáng An Tiến

Kim Nhuệ| 12/11/2017 07:12

(HNM) - An Tiến được đánh giá là điểm sáng của huyện Mỹ Đức trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Kiểm tra biến động nhân khẩu, kết hợp tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trên địa bàn xã An Tiến (huyện Mỹ Đức).


Xã An Tiến có 8 thôn với 7.456 nhân khẩu. Toàn xã thường xuyên có hơn 1.000 người di chuyển đến các tỉnh, thành phố lân cận làm việc. Đây là lực lượng lao động quan trọng giúp nhiều gia đình thoát nghèo, ổn định đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, Đảng ủy xã giao lực lượng công an và các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh, cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm. Công an xã trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là các khu vực tập trung đông dân và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động nắm tình hình, đối tượng. Đồng thời trực tiếp gặp gỡ, răn đe, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; tăng cường quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là việc đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, duy trì mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội…

Để tạo thành “phòng tuyến” giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, xã đã thành lập 8 tổ an ninh hòa giải tự quản tại 8 thôn, với 78 thành viên là trưởng thôn, bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi… Theo Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Tải, đây là lực lượng quan trọng không chỉ làm tốt chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác mà còn cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin giá trị, phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm…

Bên cạnh các hoạt động trên, hằng năm xã tổ chức cho 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất đăng ký thực hiện mô hình gia đình an toàn với các nội dung: Gia đình không có người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy ước về bảo vệ sản xuất, an ninh trật tự của địa phương; tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm… Cuối năm, các thôn đều bình xét, đánh giá cụm dân cư, gia đình đạt hoặc không đạt về an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, xã cấp giấy chứng nhận gia đình, cơ sở sản xuất, cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự; đồng thời, biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của địa phương.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên nên nhiều năm nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định. Tội phạm, tệ nạn xã hội giảm đáng kể, chỉ xảy ra 3-5 vụ/năm và đều là những vụ ít nghiêm trọng. Hằng năm, xã có 100% thôn được UBND huyện công nhận an toàn về an ninh trật tự…

Bí thư Đảng ủy xã An Tiến Lê Hoàng Anh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư. An Tiến cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 5 xã giáp ranh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm sáng An Tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.