Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Sáng sớm có sương mù, đêm có mưa

Nguyễn Tùng| 14/11/2017 07:01

(HNMO) - Hôm nay (14-11), Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác.


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 độ 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.

Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm có mưa. Ảnh: Internet


Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào và giông rải rác; đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sáng sớm có sương mù, đêm có mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.