Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay hành động vì bình đẳng giới

Minh Ngọc| 14/11/2017 14:16

(HNMO) - Ngày 14-11, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, phống bạo lực trên cơ sở giới” (Tháng hành động) với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.



Diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12, việc triển khai rộng rãi Tháng hành động từ thành phố tới cơ sở nhằm tuyên truyền, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi ngành hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, hãy chấm dứt bạo lực để vun đắp yêu thương… Cùng với lễ phát động, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức đoàn xe lưu động trang trí panô, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động diễu hành trên các tuyến phố chính thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong những năm vừa qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn TP Hà Nội luôn vượt các chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 là 12%; cấp quận, huyện, thị xã là 19,6%; cấp xã, phường, thị trấn là 24,9%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 của TP Hà Nội là 30%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cấp thành phố là 23,8%...

Đáng ghi nhận hơn, 98-99% phụ nữ có thai được tiếp cận dịch vụ y tế; 54,9% lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề. Đến nay, TP Hà Nội đã xây dựng 1.630 mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng làm nơi tạm lánh cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực; tư vấn, hỗ trợ hơn 600 vụ việc bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ các quyền hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập. Đó là nguy cơ bạo lực gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn phổ biến; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động; nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn thiếu việc làm hoặc phải làm việc nhiều giờ trong ngày… Từ thực tế đó, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội kêu gọi các ngành, địa phương phối hợp triển khai hiệu quả đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn 2030” trên địa bàn TP Hà Nội; tăng cường các giải pháp hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay hành động vì bình đẳng giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.