Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần nhân đạo cao cả

Thư Kỳ| 23/11/2017 06:56

(HNM) - Sáng 22-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức gia nhập Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (4/11/1957 - 4/11/2017) và 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2017).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm triển lãm ảnh về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam những năm qua. Ảnh: VGP/Đình Nam


Là tổ chức nhân đạo rộng lớn do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên, hơn 70 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo. Trong giai đoạn 2012-2017, Hội đã triển khai nhiều dự án, chương trình nhân đạo, qua đó lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần nhân đạo cao cả, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng...

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng không ở đâu, không nơi nào một tổ chức xã hội như Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam có hoạt động thực tiễn và cọ xát trong mọi hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất để thực hiện nguyên tắc, sứ mệnh nhân đạo cao cả. Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại Việt Nam, trong hơn một tháng qua, người dân nhiều địa phương đã chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề từ đợt mưa bão, lũ lụt bất thường do biến đổi khí hậu. Điều đó cho thấy, các hoạt động nhân đạo nói chung, đặc biệt là vai trò của Hội Chữ thập đỏ, ngày càng quan trọng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Không chỉ tôn trọng 7 nguyên tắc hoạt động của Chữ thập đỏ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cùng Hội Chữ thập đỏ tích cực đóng góp cho các phong trào nhân đạo, vì hòa bình, phát triển trên thế giới. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với tổ chức nhân đạo quốc tế ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần nhân đạo cao cả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.