Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Bắc rét đậm, rét hại đến hết ngày 26-11

Kim Văn| 25/11/2017 06:32

(HNM) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong ngày 25-11, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Từ ngày 26-11, nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ tăng dần. Khu vực Hà Nội ngày 25-11 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12 đến 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến hết ngày 27-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Một số địa phương thuộc các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Chủ động ứng phó với không khí lạnh và mưa lũ, Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung chủ động triển khai phương án sơ tán nhân dân, bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và giá rét…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét đậm, rét hại đến hết ngày 26-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.