Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa trời ấm, đêm rét

Nguyễn Tùng| 29/11/2017 07:13

(HNMO) – Hôm nay (29-11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Vì không khí lạnh chưa ảnh hưởng đến Bắc Bộ nên thời tiết ở Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa trời ấm, đêm rét.


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Đêm trời rét. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 độ 26 độ C.

Hà Nội có sương mù vào sáng sớm, đêm trời rét. Ảnh: Internet


Tuy nhiên, từ ngày mai (30-11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Sang ngày 1-12, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Hôm nay, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Độ ẩm 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, phía Nam 24 – 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, phía Nam ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 độ 31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa trời ấm, đêm rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.