Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các bệnh viện tư chờ xếp hạng, phân tuyến

Thu Trang| 01/12/2017 06:45

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm với chủ đề “Kiến tạo môi trường cho y tế tư nhân phát triển nhìn từ chính sách” do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 30-11.

Ngày 21-8-1997, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/NĐ-CP về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa. Sau hơn 20 năm thực hiện, đến nay, các cơ sở y tế tư nhân đã không ngừng phát triển. Theo thống kê sơ bộ, cả nước hiện có hơn 200 bệnh viện tư nhân, trong đó có nhiều bệnh viện có quy mô lớn từ 200 đến 500 giường.

Tuy nhiên, việc thiếu công bằng giữa y tế công - tư khiến các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khó có thể phát triển đúng tiềm năng. Thực tế, khối bệnh viện tư nhân hiện vẫn chưa được Bộ Y tế xếp hạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các bệnh viện tư chờ xếp hạng, phân tuyến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.