Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nhiều mây, trời rét, trưa chiều giảm mây

Nguyễn Tùng| 09/12/2017 07:36

(HNMO) – Hôm nay (9-12), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, núi cao dưới 8 độ C. Hà Nội nhiều mây, trời rét, trưa chiều giảm mây.


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19 đến 22 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 58 - 93%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 14 đến 17 độ C; cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Hà Nội nhiều mây, trời rét, trưa chiều giảm mây. Ảnh: Internet


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ơ Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 63 - 98%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 17 đến 20 độ C; cao nhất từ 20 đến 23 độ C, phía Nam 23 – 25 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm 57 - 98%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, phía Nam 23-26 độ C; cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 18 đến 21 độ C; cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ: Thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Không khí lạnh cũng khiến khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều mây, trời rét, trưa chiều giảm mây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.