Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão Kai-tak vào Biển Đông, sẽ ảnh hưởng đến Trường Sa

Nguyễn Tùng| 18/12/2017 15:18

(HNMO) - Trưa nay (18-12), bão Kai-tak đã vượt qua phía Bắc đảo Palawan (Philippines) và đi vào phía Nam Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 15 trong mùa mưa bão năm nay.


Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc; 119,0 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão Kai-tak vào Biển Đông trở thành cơn bão số 15 và sẽ ảnh hưởng đến quần đảo Trường Sa từ ngày mai (19-12). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày mai (19-12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ ngày mai (19-12), bão số 15 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 20-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông, ngay trên đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bão Kai-tak vào Biển Đông, sẽ ảnh hưởng đến Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.