Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện trên Biển Đông

Theo TTXVN/Vietnam+| 20/07/2018 18:27

Chiều 20-7, một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.


(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)


Lúc 13 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm 20 và ngày 21-7, vùng biển vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền, đêm 20 và ngày 21-7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm 20 và chiều tối 21-7 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Ở Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện trên Biển Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.