Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hoan tuyên truyền văn hóa ứng xử của phụ nữ Thủ đô

Nguyệt Ánh| 30/08/2018 21:14

(HNMO) - Tối 30-8, tại quận Hà Đông, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền văn hóa ứng xử phụ nữ Thủ đô năm 2018...

Tiểu phẩm của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Văn Quán (quận Hà Đông) tại liên hoan.


Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền văn hóa ứng xử của phụ nữ Thủ đô, với sự tham gia của gần 100 diễn viên, nghệ sĩ không chuyên là cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn về những tình huống ứng xử đời thường trong gia đình, cuộc sống hằng ngày, ứng xử nơi công cộng…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, nhằm triển khai thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố”, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện nét đẹp thanh lịch, văn minh; triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Đặc biệt dịp này, Hội tổ chức Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền văn hóa ứng xử phụ nữ Thủ đô tại thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông. Từ những tình huống ứng xử đời thường trong gia đình, cuộc sống hằng ngày, ứng xử nơi công cộng, đã được hội viên, đoàn viên sân khấu hóa thành những tiểu phẩm, qua đó góp phần tuyên truyền, nhân lên những nét đẹp của người Thủ đô, phụ nữ Hà Nội; phê phán những hành động, ứng xử chưa đẹp trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan tuyên truyền văn hóa ứng xử của phụ nữ Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.