Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Rau xanh tăng giá vì rét

Hương Thủy| 13/12/2018 10:51

(HNMO) - Tiết trời miền Bắc rét đậm đã đẩy giá các mặt hàng rau xanh tại Hà Nội tăng với mức phổ biến 20%, thậm chí có loại tăng tới 50%.



Sáng nay (13-12), khảo sát tại một số chợ truyền thống như Mai Động, Quỳnh Mai, Thành Công..., giá rau xanh đồng loạt đi lên.

Rau là món không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình.


Chẳng hạn, cải ngồng được bán ở mức: 10.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với trước; cải xoong tăng 1.000 đồng, lên 5.000 đồng/mớ (loại nhỏ), 10.000 đồng/mớ (loại to); cải thảo: 7.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng; rau muống tăng 1.000-2.000 đồng/mớ lên 5.000 đồng/mớ (loại nhỏ) và 12.000 đồng/mớ (loại to); rau sống tăng 2.000 đồng lên 10.000 đồng/kg.

Cùng với đó, giá các loại củ, quả cũng đi lên. Susu tăng từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng/kg; cà chua từ mức giá 10.000-13.000 đồng tăng lên 11.000-14.000 đồng/kg tùy chợ; su hào được bán với giá 5.000-6.000 đồng/củ, tăng 2.000 đồng; súp lơ trắng từ mức giá 9.000-10.000 đồng lên 11.000 đồng/kg; súp lơ xanh có giá 8.000 đồng/kg...

Trong vài ba ngày qua, giá các loại rau, củ, quả đều tăng.


Đặc biệt, dưa chuột tăng tới 5.000 đồng, lên 20.000 đồng/kg, tức tăng tới 50%. Loại quả này thường khó lên hoặc bị thui khi trời rét nên khan hiếm vào thời điểm này. Đó cũng là lý do giá dưa chuột tăng mạnh.

Theo tiểu thương Khắc Thị Hoa, chợ Quỳnh Mai, nguyên nhân chính khiến giá rau tăng là bởi trời rét kéo dài, rau lên chậm nên nguồn cung sụt giảm. Trong vài ba ngày gần đây, lượng hàng bà lấy về chợ để bán giảm hơn 20% so với trước.

Giá rau tăng nên sức tiêu thụ cũng chậm hơn bởi người tiêu dùng chi tiêu chắt bóp. Chị Hoàng Hà, mua rau tại chợ Mai Động cho biết, mọi khi gia đình chị thường có hai món rau trong bữa ăn. Tuy nhiên, do giá rau tăng, chị chỉ làm một món. Gia đình chị đông người nên mỗi bữa, một món rau tính ra cũng tốn 15.000 đồng.

Theo dự báo, thời tiết sẽ ấm dần lên, giá rau có thể sẽ ngừng tăng. Tuy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục mưa rét, giá sẽ còn tăng tiếp.

Theo tiểu thương, nguyên nhân giá rau tăng là nguồn cung giảm do mưa rét.


Tại siêu thị, giá rau khá ổn định. Tuy nhiên, giá rau tại siêu thị có nguồn gốc rõ ràng nên thường cao hơn giá tại chợ truyền thống. Tại một siêu thị thuộc hệ thống Vinmart, rau cải ngọt được bán với giá 27.000 đồng/kg, rau lang: 22.300 đồng/kg, rau mồng tơi: 31.700 đồng/kg, cà chua: 19.900 đồng/kg... Các mức giá này không thay đổi so với trước.

Trong khi rau xanh tăng giá thì giá các mặt hàng thịt tại chợ vẫn giữ nguyên. Chẳng hạn, giá thịt thăn, rọi, nạc vai lợn được bán phổ biến là 100.000 đồng/kg mỗi loại; bắp và thăn bò có giá 230.000-250.000 đồng/kg tùy chợ. Các mức giá này đã được duy trì từ lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Rau xanh tăng giá vì rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.