Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cháy” tour du lịch trong dịp Tết Mậu Tý

ANHTHU| 26/01/2008 09:20

Trung Quốc là điểm du lịch thu hút khá đông khách trong dịp Tết. Ảnh: Trà My(HNM) - Đó là nhận định của hầu hết trung tâm lữ hành trong đợt Tết Mậu Tý này. Xu hướng đi du lịch trong những ngày Tết đang hút khách, khiến cho không   những   tour  trong nước, mà cả các tour đi nước ngoài đều “cháy”...

Phó Giám đốc kinh doanh thuộc Trung tâm lữ hành Hanoi Red Tours (HRT) Nguyễn Công Hoan cho biết, những năm gần đây, đời sống người dân được cải thiện, nên có không ít gia đình, cá nhânđi du lịch vào dịp Tết. Năm nay, Việt kiều về nước ăn Tết rất đông. Theo thống kê của riêng HRT, khách du lịch trong Tết này đã tăng 10-15% so với năm trước (trong đó khách miền Bắc chiếm 50%, khách Việt kiều 30%, khách miền Nam ra ăn Tết và khách quốc tế tại Hà Nội là 20%). Khách đi các tour du lịch nước ngoài chủ yếu là giới trẻ và doanh nhân.

Nắm bắt nhu cầu và tâm lý của khách hàng, các công ty du lịch đưa ra nhiều khuyến mãi đặc biệt. HRT, Phương Nam Travel, Vietrantours đang áp dụng mức giá tour Băng Cốc-Pattaya là 198 USD-229 USD/khách (4 ngày 3 đêm, hoặc 5 ngày 4 đêm). Trung tâm lữ hành HRT đã đưa vào khai thác nhiều tour du lịch khác, với các chủ đề: “Ăn Tết cực đã” tại Trung Quốc; “chơi Tết sành điệu” tại Thái Lan, Xingapo, Malaixia; và “nghỉ tết đẳng cấp” tại Hàn Quốc, Pháp, Ôxtrâylia, nên khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn điểm đến. Đặc biệt, các tour vào ngày 30, mùng 1, 2Tết được đặt nhiều hơn cả. Tour Hà Nội -Malaixia-Xingapo (7 ngày 6 đêm) khởi hành vào ngày 30 Tết, với chủ đề “đón giao thừa tại Genting” của HRT đã hết chỗ. Một điểm đến mới được Cty Vietrantours áp dụng trong dịp này là tour du lịch 5 ngày tới Dubai-thành phố huyền bí thuộc Tiểu vương quốc ả rập Thống nhất, với mức giá 1.579 USD/khách. Chị Phạm Bích Ngọc, phụ trách khối hành trình Đông Nam á cho biết,Dubai là danh thắng nổi tiếng thế giới, được rất đông người Việt Nam ưa thích. Tới đây, khách sẽ được khám phá nhiều điều thú vị về bảo tàng Dubai, nhà thờ Hồi giáo, nhất là tới sa mạc Safari để thưởng thức món thịt nướng... Năm nay, du lịch trong nước cũng có nhiều điều thú vị. Thu hút đông khách là thành phố biển Nha Trang, Sa Pa, hoặc khám phá những điều mới lạ qua hành trình di sản miền Trung: Đà Nẵng-Hội An-Huế-Phong Nha-Kẻ Bàng. Đến Nha Trang, khách có thể tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn dưới nước, như lặn biển, nhảy dù, lướt ván, kéo dù… tour trọn gói 350.000đ đến 870.000đ/khách. Bên cạnh những tour du lịch khuyến mãi, giá tour năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Được biết, giá tăng là do ảnh hưởng của đồng USD bị giảm so với các ngoại tệ khác, cộng thêm giá xăng dầu tăng, nên các hãng hàng không áp dụng giá vé và phụ phí cao hơn. Tuy nhiên, để bù đắp lại điều đó, trong các tour du lịch vào đêm 30, mùng 1, 2 Tết, khách hàng sẽ được tham dự nhiều chương trình hấp dẫn như tiệc giao thừa mừng năm mới, tặng bao lì xì...

Du lịch Tết ngày càng phổ biến với mọi người. Tạm xa nhà trong những ngày đầu xuân để tận hưởng không khí đón Tết mới lạ tại một quốc gia khác, hay tham quan nhiều danh thắngtrên mọi nẻo đường của Tổ quốc đang được nhiều người lựa chọn và họ coi đó là bước khởi đầu may mắn cho một năm mới.

Hồng Nhung

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Cháy” tour du lịch trong dịp Tết Mậu Tý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.