Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rừng tràm U Minh Hạ mở cửa trở lại

Xuân Lộc| 02/04/2012 06:30

(HNM) - Hôm qua (1-4), rừng tràm U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) chính thức mở cửa trở lại, đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan sau hơn 3 tháng tạm đóng cửa để phục vụ cho việc bảo vệ, phòng chống cháy rừng trong mùa khô.


Với tổng diện tích 68.000ha, rừng U Minh Hạ có khoảng 200 loài thực vật, tiêu biểu nhất là cây tràm, 158 loài động vật, trong đó có nhiều loài đã được ghi trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới như tê tê, rùa nắp, rùa răng, trăn mốc, rắn hổ mang, rắn hổ mang chúa, rắn mai gầm, hạc cổ trắng, rái cá, mèo ri, mèo cá... Đến tham quan khu sinh thái hấp dẫn này, khách du lịch không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên đặc trưng hiếm có, mà còn được thưởng thức nhiều món đặc sản như cá lóc nướng, cá rô kho tộ, lẩu lươn U Minh, mật ong rừng tràm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng tràm U Minh Hạ mở cửa trở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.