Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai trương du lịch Ba Vì năm 2012

Trang Thu| 22/04/2012 06:10

(HNM) - Ngày 21-4, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức lễ khai trương du lịch Ba Vì năm 2012 tại Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự.

Nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km về phía tây bắc, Ba Vì là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, độc đáo, đặc trưng. Đây cũng là vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị đặc biệt như Cụm di tích đền thờ Tản Viên Sơn thánh; đình Tây Đằng, đình Chu Quyến, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử K9 - nơi lưu trữ những kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đó là điều kiện thuận lợi để Ba Vì phát triển du lịch.

Những ngọn cỏ lau. Ảnh: Phạm Trắc Vũ

Những năm qua, huyện Ba Vì tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch đồng quê, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa dân tộc theo hướng bền vững. Năm 2011, tổng lượng khách du lịch đến Ba Vì đạt trên 2 triệu lượt người (tăng khoảng 40% so với năm 2010), doanh thu đạt 140 tỷ đồng (tăng 40%).

Huyện Ba Vì phấn đấu đến năm 2015, tổng lượng khách du lịch đạt mức 2,6 triệu lượt với doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 3.500 lao động làm việc tại các đơn vị du lịch và thu hút 10 nghìn lao động ở các địa phương lân cận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trương du lịch Ba Vì năm 2012

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.