Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao năng lực hướng dẫn viên du lịch

Minh Ngọc| 08/06/2012 06:46

(HNM) - Là giải pháp được rút ra tại hội nghị "Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch quận Ba Đình" diễn ra ngày 7-6.

Các đại biểu cho rằng, Ba Đình là địa phương có thế mạnh về du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh (quần thể di tích về Bác Hồ, Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, đền Quán Thánh, Voi Phục - Thủ Lệ, đình chùa Ngũ Xã…) nên khi giới thiệu về các di tích này, đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên vừa phải có kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội sâu sắc, vừa phải giỏi ngoại ngữ, giao tiếp tốt. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy phần lớn hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các điểm đến trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực hướng dẫn viên du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.