Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển sản phẩm du lịch quận Hà Đông

Thu Trang| 10/12/2012 06:41

(HNM) - Sở VH,TT&DL Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị


Theo báo cáo của ngành du lịch với hơn 200 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 83 di tích đã được xếp hạng, 47 lễ hội truyền thống, trong năm 2012, ước tính quận Hà Đông đón 52.300 lượt khách, trong đó có 11.750 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, do trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch còn yếu, thuyết minh viên tại điểm đến chưa đầy đủ, công tác kết nối các điểm, tuyến, loại hình du lịch trên địa bàn quận cũng như các tỉnh, thành phố lân cận chưa tốt nên hiệu quả chưa xứng với tiềm năng.

Sở VH,TT&DL Hà Nội đã khảo sát làng nghề dệt lụa Vạn Phúc với các điểm tham quan như Nhà lưu niệm Bác Hồ, miếu thờ Bà tổ nghề dệt… và một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn phường Vạn Phúc nhằm tìm hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển sản phẩm du lịch quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.