Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Xây dựng các sản phẩm du lịch trong năm 2013

Thu Trang| 14/02/2013 07:57

(HNM) - Theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, trong năm 2013, ngành du lịch Thủ đô tập trung phát triển du lịch làng nghề thông qua việc nâng cấp và tăng cường quảng bá một số làng nghề truyền thống tiêu biểu như lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, khảm trai Chuyên Mỹ…


Ảnh minh họa


Ngành du lịch sẽ kết hợp với chính quyền địa phương nâng cao ý thức của người dân, xây dựng các cửa hàng đạt chuẩn để khắc phục tình trạng lạm dụng sản phẩm Trung Quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác nghệ thuật truyền thống như: ca trù, chèo, võ thuật… để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tại Hội chợ quốc tế Việt Nam (VITM Hanoi 2013) - diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế 91 Trần Hưng Đạo (từ ngày 18 đến 21-4), Hà Nội sẽ có gian hàng quy mô hoành tráng để giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những sản phẩm du lịch đặc sắc. Hà Nội đặt ra mục tiêu trong năm 2013 đón 15,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,25 triệu lượt khách quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Xây dựng các sản phẩm du lịch trong năm 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.