Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới

Theo TTXVN| 26/05/2013 05:44

Tối 25-5, UBND tỉnh Quảng Bình kỷ niệm 10 năm Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và tổ chức lễ hội Hang động năm 2013.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.


Đây là dịp để Quảng Bình quảng bá di sản, thu hút khách du lịch, đồng thời là dịp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động đồng thời được tổ chức như hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Bảo tồn, phát huy giá trị khoa học mang tính toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng"; triển lãm ảnh nghệ thuật về Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; thi tìm hiểu về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hệ thống động Phong Nha có diện tích khoảng 200.000ha, tổng chiều dài trên 57km. Ở Phong Nha - Kẻ Bàng có 38 loài thực vật nằm trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam, 25 loài nằm trong danh mục Sách Đỏ của IUCN (Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) và 13 loài đặc hữu ở Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.