Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam đứng thứ 41 danh sách các nước thu hút du khách

Tuấn Kiệt| 27/02/2014 08:11

(HNMO) - Theo bản đồ Movehub với thống kê chi tiết số lượng du khách, Pháp là điểm đến du lịch lớn nhất thế giới. Với 6 triệu du khách mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 41 trong danh sách 165 quốc gia

ách để lựa chọn.


Theo bản đồ Movehub, với thống kê chi tiết số lượng du khách đặt chân đến 165 quốc gia hàng năm, Pháp là điểm đến du lịch lớn nhất thế giới, với hơn 81,4 triệu du khách, cao hơn gần 20 triệu du khách so với Mỹ (62,7 triệu) trong khi diện tích thấp hơn Mỹ 15 lần. 

Bản đồ chi tiết và danh sách 20 quốc gia có lượng khách thăm nhiều nhất


Đứng thứ 3 là Trung Quốc (57,6 triệu), tiếp theo trong tốp 10 là Tây Ban Nha (56,7 triệu), Italia (46,1 triệu), Thổ Nhĩ Kỳ (34 triệu), Anh (29,3 triệu), Đức (28,4 triệu), Nga (24,9 triệu) và Malaysia (24,7 triệu). 


Với 6 triệu du khách mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 41 trong danh sách 165 quốc gia trên thế giới, ngay sau Nhật Bản (6,2 triệu) và trên Australia (5,9 triệu), Argentina (5,7 triệu), Brazil (5,4 triệu).

5 quốc gia có lượng khách ít nhất là: Quần đảo Solomon (23.000), Moldova (11.000), Kiribati (5.300), Quần đảo Marshall (5.000), Tuvalu (1.200).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đứng thứ 41 danh sách các nước thu hút du khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.