Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tổ chức hai sự kiện lớn trong Năm Du lịch Quốc gia 2015

Linh Tâm| 04/03/2014 18:51

(HNMO) - Hà Nội hưởng ứng bằng 2 hoạt động: Lễ Kỷ niệm 5 năm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (dự kiến 8/2015) và Lễ hội đền Cổ Loa (2/2015).



Tham dự buổi tọa đàm có gần 50 đại biểu đại diện cho Sở VH,TT&DL của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Phú Thọ… cùng các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, đại diện của các công ty lữ hành, dịch vụ du lịch…

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đóng góp về tên gọi, logo, chủ đề, nội dung chính của Năm Du lịch Quốc gia 2015; công tác xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước; thời điểm diễn ra… được các đại biểu thảo luận sôi nổi, tâm huyết nhằm mang đến thành công cao nhất cho sự kiện quan trọng này.

Năm Du lịch Quốc gia 2015 sẽ diễn ra tại Thanh Hóa với nhiều lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo về văn hóa - du lịch; các hoạt động văn nghệ, TDTT kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11/2015.

Lễ hội đền Cổ Loa.


Bên cạnh các hoạt động do tỉnh Thanh Hóa tổ chức sẽ là các sự kiện của các tỉnh, thành phố là thành viên, trong đó Hà Nội hưởng ứng bằng 2 hoạt động: Lễ Kỷ niệm 5 năm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (dự kiến 8/2015) và Lễ hội đền Cổ Loa (2/2015).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổ chức hai sự kiện lớn trong Năm Du lịch Quốc gia 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.