Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1,24 triệu lượt khách dự Lễ hội chùa Hương năm 2014

Minh Ngọc| 17/05/2014 06:20

(HNM) - Ngày 16-5, tại hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2014, BTC cho biết đã xử lý 138 trường hợp lái đò bám đuổi khách, xử phạt hơn 13,5 triệu đồng, thu giữ 11 xe mô tô và yêu cầu ký cam kết không tái phạm; phát hiện 8 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội; thu giữ, tiêu hủy


Để khắc phục hiện tượng trộm cắp, móc túi, dịch vụ hàng quán lấn giao thông ở bến Thiên Trù, ga cáp treo số 3, lái đò đeo bám, đòi khách "bồi dưỡng"… trong mùa lễ hội năm 2015, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Lê Văn Sang yêu cầu xã Hương Sơn - nơi có di tích - danh thắng Hương Sơn tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu bảo vệ khu di tích và xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội chính là bảo vệ cuộc sống, thu nhập của họ. BTC kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc lập hồ sơ trình Chính phủ công nhận Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và thực hiện quy hoạch tổng thể khu di tích; đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức đầu tư kinh phí tu sửa bến đò Thiên Trù; xây dựng cổng và nhà quản lý tuyến đường Tam Trúc - Khả Phong…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1,24 triệu lượt khách dự Lễ hội chùa Hương năm 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.