Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa khách du lịch Việt Nam sang Thái Lan

Vũ Hoa| 25/05/2014 05:52

(HNM) - Ngày 24-5, Tổng cục Du lịch đã có công điện yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đưa khách du lịch Việt Nam đến những khu vực có xung đột, biểu tình ở Thái Lan...

Trước đó, ngày 23-5, Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh (TAT) ra thông báo cho biết, việc kinh doanh cũng như các dịch vụ công cộng tại đất nước này đã được điều chỉnh giờ hoạt động cho phù hợp với lệnh giới nghiêm. Tàu điện trên không, tàu điện ngầm, siêu thị thay đổi giờ hoạt động từ 6h đến 21h.

Trong giờ giới nghiêm, TAT khuyến cáo du khách đến Thái Lan "cần ở trong khách sạn, tránh đi ra ngoài với bất cứ lý do gì". Theo TAT, tất cả các sân bay tại Thái Lan vẫn mở cửa hoạt động và hành khách di chuyển bằng đường hàng không đến - đi theo lịch trình bay vẫn có thể di chuyển qua tất cả các sân bay bình thường. Tuy nhiên, hành khách phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và đến sân bay trước giờ giới nghiêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa khách du lịch Việt Nam sang Thái Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.