Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất kéo dài thời gian miễn thị thực cho du khách Nga lên 30 ngày

Vũ Hoa| 30/07/2014 06:23

(HNM) - Bộ VH-TT&DL vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, kéo dài thời gian miễn thị thực từ 15 ngày như hiện nay lên 30 ngày cho khách du lịch từ thị trường Nga nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để khách Nga đi du lịch Việt Nam nhiều hơn.

Theo khảo sát, điều tra của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Du lịch, mức chi tiêu trung bình của một lượt khách du lịch Nga ở Việt Nam lên đến 2.500 USD, cao hơn mức bình quân là 1.143 USD. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường du lịch khách Nga vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt gần 194.000 lượt, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những năm trước, trên cơ sở kiến nghị của Bộ VH-TT&DL, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định miễn thị thực đơn phương cho công dân 7 nước (trong thời gian 15 ngày), bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc (năm 2004), 4 nước Bắc Âu gồm Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển (năm 2005) và Nga (năm 2009).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất kéo dài thời gian miễn thị thực cho du khách Nga lên 30 ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.