Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du khách Việt vẫn được miễn thị thực vào Thái Lan

Vũ Hoa| 14/08/2014 06:43

(HNM) - Theo quy định mới của Thái Lan về vấn đề thị thực áp dụng từ ngày 12-8, chỉ có công dân các nước muốn nhập cảnh Thái Lan với mục đích ngoài du lịch mới phải xin visa và không được nối thị thực như trước.

Du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Thái Lan. Ảnh: thaicalltaxi


Do đó, du khách Việt Nam sang Thái Lan trong thời gian dưới 30 ngày vẫn bình thường, không cần thị thực nhập cảnh. Sau thời hạn miễn thị thực kết thúc (30 ngày đối với công dân Việt Nam), nếu muốn quay lại Thái Lan, công dân nước ngoài sẽ phải xin thị thực tại Sứ quán Thái Lan ở nước ngoài chứ không được phép nối thị thực tại cửa khẩu như trước. Những người ở lại Thái Lan quá thời hạn trên mà không có thị thực sẽ bị phạt 500 baht/ngày (tối đa không quá 20.000 baht); hoặc có thể bị trục xuất hay đưa vào danh sách cấm nhập cảnh Thái Lan. Quy định mới này là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng "nối thị thực" sau thời hạn 30 ngày để ở lại Thái Lan lao động bất hợp pháp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Du khách Việt vẫn được miễn thị thực vào Thái Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.