Theo dõi Báo Hànộimới trên

Flamingo Đại Lải resort khai trương khu phòng nghỉ riêng biệt hướng rừng

Tin,ảnh: Linh Tâm| 28/08/2014 17:44

(HNMO) – Flamingo Đại Lải resort vừa đưa 15 Forest Bungalows (phòng nghỉ riêng biệt hướng rừng) vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách.


Nằm giữa rừng thông xanh ngát tại khu vực đồi Nghệ thuật, các Forest Bungalows được thiết kế uốn lượn theo những con đường ven đồi, hướng tầm nhìn ra hồ trung tâm rộng lớn tạo nên một không gian thân thiện và sang trọng.

Trong tháng 8, 15/42 bungalows được hoàn thành sớm nhằm phục vụ mùa du lịch MICE sẽ bắt đầu từ tháng 9 trở đi. Với mức giá dao động từ 1,2 – 1,8 triệu đồng/đêm (tùy ngày thường hoặc cuối tuần) cùng nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn và chất lượng dịch vụ cao, Flamingo Đại Lải xứng đáng là một trong những khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao tốt nhất tại miền Bắc hiện nay.

Dãy Forest Bungalows có mức giá hợp lý vừa đi vào hoạt động.


Nhân dịp khai trương, Flamingo Đại Lải resort dành gói khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng đặt tour hội thảo hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng (M.I.C.E) chỉ 1.400.000VNĐ++/ khách. Gói M.I.C.E bao gồm đêm nghỉ tại bungalow, buổi họp tại trung tâm hội nghị Flamingo kèm theo thực đơn hấp dẫn và các chương trình ưu đãi đặc biệt: Happy Hour, Nhà hàng vui vẻ, Mua 2 tặng 1…

Song song với việc đưa vào hoạt động 15 Forest Bungalows, Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải – Chủ đầu tư của Flamingo Đại Lải resort cũng đã tổ chức “Lễ khởi công hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại khu bán đảo trung tâm”.

Thời gian qua, bất động sản Flamingo đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng: 95% biệt thự Bách Thanh và Đỗ Quyên đã có chủ sau 3 tháng mở bán, 100% biệt thự đã bàn giao cho chủ sở hữu trong 6 tháng, 85% biệt thự Hoàng Anh đã bán hết chỉ chưa đầy 2 tháng. Sau 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu từ bất động sản nghỉ dưỡng đã đạt 200% với cùng kỳ năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Flamingo Đại Lải resort khai trương khu phòng nghỉ riêng biệt hướng rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.