Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du lịch Mỹ - từ “thiên đường” mua sắm đến “thiên đường” giải trí

H.Đ| 08/01/2015 15:43

(HNMO) - Du lịch bờ Tây nước Mỹ được xem là một trong những cung đường rất hấp dẫn cho du khách ưa thích tận hưởng sự hoa lệ.


Thiên đường mua sắm hàng hiệu với những giá cả phải chăng tại các Outlet Mall, Đại lộ danh vọng Hollywood gắn với tên tuổi của hơn 2.000 ngôi sao nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí, phim trường Universal đã góp phần làm nên một nền điện ảnh Hollywood rực rỡ hay đại lộ “The Strip” nổi tiếng với những kiến trúc khách sạn - casino độc đáo, các show diễn ngoài trời đặc sắc...

Khi nhắc đến Las Vegas, một thành phố trên sa mạc được mệnh danh “thành phố ánh sáng”, du khách sẽ khó lòng bỏ qua thú vui mua sắm hàng hiệu tại các Outlet Mall. Ở đây, bất cứ ai cũng đều có thể mua được cho mình những món hàng hiệu tinh tế, sang trọng với giá đã được giảm từ 50 - 80% so với giá bán ban đầu.

Outlet Mall kiểu Mỹ vốn bắt nguồn từ những kho hàng (Warehouse) để xử lý nguồn hàng hiệu tồn kho. Theo thời gian, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị hiếu, những Outlet này được xây dựng hiện đại như các trung tâm thương mại để bán tất cả mặt hàng của hầu hết thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã qua mùa hoặc bán chậm...

Rất gần trung tâm Las Vegas, chuỗi siêu thị khổng lồ Barstow nằm ở phía Tây hoang mạc Mojave, rộng đến hơn 50.000m2 với nhiều hàng hiệu Izod, Van Heusen, Kelvin, Bass... cũng là một lựa chọn Outlet Mall khó cưỡng đối với du khách. Hướng dẫn viên của Saigontourist cho biết, Barstow là điểm dừng chân trong hành trình hấp dẫn xuyên qua hoang mạc Mojave để đến Los Angeles. Ngoài ra, thời gian tham quan đập thủy điện Hoover Dam lớn nhất nước Mỹ và hồ nước nhân tạo Mead cũng có thể là một so sánh thú vị cho du khách quan tâm đến câu chuyện thủy điện nước nhà...

Không chỉ nổi danh là một “thiên đường” mua sắm, Las Vegas còn nổi tiếng bởi các khu phức hợp casino - khách sạn sang trọng sáng đèn suốt ngày đêm. Mỗi nơi ở đây đều rất đặc biệt, là một thế giới khi bước vào, nơi thì như Ai Cập cổ xưa, hòn đảo nhiệt đới, nơi như một New York thu nhỏ... Không gian giải trí này còn đặc biệt trải dài suốt 6km với “The Strip” - con đường tập trung những khách sạn và casino nổi tiếng xa xỉ bậc nhất.

Nhưng có lẽ, đem lại tên tuổi “thiên đường” giải trí nhất cho nước Mỹ lại nằm tại “thành phố thiên thần” Los Angeles - kinh đô điện ảnh của thế giới. Trong đó, thu hút khách bậc nhất là phức hợp công viên - trường quay Universal Studios, một đại phim trường của Hollywood, nơi góp phần làm nên một nền điện ảnh Hollywood rực rỡ.

Nằm ở phía Tây Bắc và cách trung tâm Los Angeles khoảng 16km, Universal Studios là một trong những phim trường được xây dựng sớm nhất và danh tiếng nhất theo đúng chuẩn Hollywood đến nay vẫn còn hoạt động. Đến đây, du khách sẽ được “chạm” vào trường quay của các bộ phim thuộc hàng bom tấn của điện ảnh thế giới (như King Kong, Công viên Khủng long...); tận mắt chứng kiến các kỹ xảo âm thanh, khói lửa và nước trong các cảnh quay động đất, mưa, nước lũ và cháy nổ. Du khách sẽ ngỡ ngàng khi xem phim không gian 4D với cảm giác hồi hộp của bộ phim Mummy Returns (Xác ướp hồi sinh) và những ấn tượng khó quên về kỷ xảo làm phim bậc thầy của điện ảnh Hollywood.

Được biết, Saigontourist đã thiết kế hành trình tour khám phá Las Vegas - Los Angeles - Universal Hollywood với thời gian từ 6 đến 7 ngày, khởi hành các ngày 25/1; 1/2; 8, 14, 22/3 & 11/4/2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Mỹ - từ “thiên đường” mua sắm đến “thiên đường” giải trí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.