Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xúc tiến du lịch Tokyo tại Hà Nội

Nguyễn Cương| 27/01/2015 06:37

(HNM) - Ngày 26-1, tại Hà Nội, Sở VH-TT&DL Hà Nội và chính quyền thành phố Tokyo đã tổ chức hội thảo

Ảnh: chinhphu.vn



Tại hội thảo, ông Yamamoto Tahashi cho biết, Tokyo coi Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung là thị trường du lịch trọng điểm nên trong năm 2014 đã không ngừng thực hiện các hoạt động quảng bá cho du lịch Tokyo tại Việt Nam như: Nới lỏng việc cấp thị thực đi Nhật Bản đối với du khách Việt Nam; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực du lịch cho du khách của một số công ty du lịch được chỉ định; mở rộng các phạm vi miễn thuế, tăng số lượng các cửa hàng miễn thuế. Ông cũng cho rằng, con số 650 nghìn người Nhật Bản sang Việt Nam và khoảng 124 nghìn người Việt Nam sang Nhật Bản là chưa tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc tiến du lịch Tokyo tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.