Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rộn ràng những cung đường vui Tết, du Xuân

H.H| 14/02/2015 10:32

(HNMO) - Từ khoảng 20 tháng Chạp Âm lịch trở đi, không khí những ngày giáp xuân rộn ràng bởi cảnh người người nhà nhà chuẩn bị đón Tết. Nhiêu công ty du lịch lữ hành mang đến hơi thở sống động của vùng miệt vườn sông nước trù phú với chùm tour miền Tây trước Tết.



Đó là chuyến du ngoạn Bến Tre, dạo chợ Lách xem vườn kiểng và rước sắc xuân về nhà với những chậu kiểng mình ưa thích; về Tiền Giang khám phá làng nghề làm tủ thờ lâu đời ở vùng “địa linh” Gò Công. Hay về Đồng Tháp thưởng ngoạn làng hoa Sa Đéc, ngắm sắc vàng cam rực rỡ tại khu vườn quýt hồng Lai Vung, mua về nhà làm lễ cúng gia tiên cùng với niềm tin vào những điều may mắn.

Lần đầu tiên vào dịp Tết, đã có công ty lữ hành như Saigontourist mở tour đi cực Bắc chiêm ngưỡng các hang động kỳ ảo, hay đơn giản chỉ là tạo cơ hội cho du khách ngắm hoa đào, hoa ban mùa xuân và tour cực Nam đến mũi Cà Mau khám phá cảnh vật vùng miệt thứ. Phú Quốc dịp này cũng trở nên tươi mới bởi sự kiện vừa khai trương khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí 5 sao lớn nhất đảo - Vinpearl Phú Quốc. Du lịch Tây Nguyên hấp dẫn không kém với hoạt động cưỡi voi dạo buôn làng người M’nong, xem nhà sàn người Êđê, tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê chồn nổi tiếng...

Mùa xuân, tháng nào cũng rộn ràng không khí lễ hội cùng với mùa hành hương trải khắp 3 miền đất nước chào đón du khách. Họ có thể đến miền Bắc để tham dự hội chùa Hương, Yên Tử; đến miền Trung để thăm thú những ngôi chùa cổ linh thiêng thu hút bao khách hành hương thập phương; đến phương Nam để hòa mình trong màu sắc văn hóa tín ngưỡng pha trộn Việt - Hoa - Khmer - Chăm với lễ hội Bà Chúa Xứ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng những cung đường vui Tết, du Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.