Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục khảo sát các cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển khách du lịch

Vũ Hoa| 07/07/2015 06:42

(HNM) - Ngày 6-7, tại Hà Nội, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2015).

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2015, lượng khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 1.580.700 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014, lượng khách nội địa đạt 8.450.000 lượt, tăng 3% so với năm 2014, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.324 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Về công tác xúc tiến du lịch, Hà Nội đã tham gia hội chợ du lịch ASEAN tại Myanmar, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thành công Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2015 tại Hà Nội...

Tuy nhiên, du lịch Hà Nội vẫn còn hạn chế về vệ sinh môi trường, đôi khi còn xảy ra tình trạng chèo kéo, đeo bám, ép giá, xích lô dù, taxi dù... gây ấn tượng không tốt cho du khách về Hà Nội.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Hà Nội sẽ hoàn thành công tác khảo sát thực trạng hệ thống cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn và triển khai kế hoạch điều tra, phỏng vấn khách du lịch trong nước và quốc tế đến Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục khảo sát các cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển khách du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.