Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cơ hội tăng cường hợp tác phát triển du lịch

Lâm Vũ| 22/07/2015 07:05

(HNM) - Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015 Thanh Hóa, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức


- Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của sự kiện "Những ngày văn hóa du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa"?

- Những ngày văn hóa, du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế, đồng thời duy trì và thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội và Thanh Hóa. Ngoài ra, chương trình còn nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên kết vùng độc đáo, hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy là trực tiếp tuyên truyền, quảng bá về di sản của Thủ đô tại Thanh Hóa nhưng sự kiện này cũng góp phần tạo điều kiện quảng bá, thúc đẩy du lịch Thanh Hóa phát triển.

Khách tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thanh Thảo


- Sự kiện này sẽ bao gồm những hoạt động gì, thưa ông?

- Thứ nhất là triển lãm ảnh với tiêu đề "Hà Nội - điểm đến hấp dẫn". 100 bức ảnh trưng bày tại triển lãm sẽ giới thiệu về Hà Nội nghìn năm văn hiến, cũng như Hà Nội trong giai đoạn đổi mới, phát triển qua các di sản và các điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, Quảng trường Ba Đình... và các di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của Hà Nội như ẩm thực, lễ hội Gióng, lễ hội Chùa Hương...

Hoạt động thứ hai là diễu hành đường phố tại các tuyến phố chính của thị xã Sầm Sơn để giới thiệu về văn hóa dân gian của Thủ đô cho khách du lịch và người dân xứ Thanh. Lực lượng tham gia diễu hành khoảng 200 người với 7 trò diễn hấp dẫn. Ngoài ra còn có trò diễn dân gian đặc trưng của vùng biển Thanh Hóa là đi cà kheo. Cuối cùng là các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật như chương trình nghệ thuật tạp kỹ ca nhạc hài "Văn hóa gia đình", chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hà Nội trái tim hồng", ca nhạc hài kịch "Hồng Hà mùa thu", chương trình nghệ thuật "Trời thu Hà Nội"...

- Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Nội sẽ được thực hiện như thế nào tại sự kiện này?

- Cũng nằm trong khuôn khổ "Những ngày văn hóa, du lịch Hà Nội" tại Thanh Hóa, Sở VH-TT&DL Hà Nội sẽ tổ chức một đoàn tới Thanh Hóa nhằm khảo sát, xây dựng những tour du lịch hấp dẫn dựa trên nguồn tài nguyên du lịch quý báu của xứ Thanh. Nhằm mục tiêu nói trên, chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức một buổi tọa đàm kết nối du lịch giữa hai địa phương với sự tham gia của khoảng 30 doanh nghiệp lữ hành lớn ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những hoạt động nói trên sẽ được tổ chức sau sự kiện này.

- Sự liên kết về du lịch giữa Hà Nội và Thanh Hóa hiện ra sao, thưa ông?

- Những năm vừa qua, Hà Nội và Thanh Hóa đã ký kết văn bản hợp tác phát triển du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng về mảng tuyên truyền, quảng bá về du lịch Thanh Hóa tại Hà Nội và ngược lại. Bên cạnh đó, hai địa phương đã hoàn thành tốt việc kết nối các tour du lịch. Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức đưa các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đi khảo sát, xây dựng các tour du lịch, đặc biệt là trong dịp Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Hai địa phương cũng đã thực hiện tốt việc kết nối các điểm du lịch Hà Nội với các điểm đến nổi tiếng ở Thanh Hóa như Sầm Sơn, Khu di tích Lam Kinh, suối cá Cẩm Lương...

- Sau sự kiện này, sự kết nối giữa Hà Nội và Thanh Hóa sẽ được triển khai như thế nào, nhất là khi cả hai địa phương đều có thế mạnh về du lịch di sản và chủ đề của Năm Du lịch quốc gia năm nay là Thanh Hóa - Kết nối các di sản văn hóa thế giới?

- Trước hết, Hà Nội và Thanh Hóa sẽ trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn di sản. Hà Nội hiện có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm về công tác bảo tồn, quản lý và phát huy các giá trị của di sản. Nếu Thanh Hóa cần thì Hà Nội sẵn sàng giúp để trao đổi về nghiệp vụ. Thành nhà Hồ mới được công nhận, chắc chắn khách du lịch đến đó cũng chưa nhiều. Hà Nội có thể giúp Thanh Hóa xây dựng Thành nhà Hồ trở thành điểm đến du lịch di sản hấp dẫn. Mặt khác, với vị trí là trung tâm của cả nước, Hà Nội sẽ là đầu mối cung cấp nguồn khách du lịch lớn cho Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Hà Nội có thể giúp Thanh Hóa về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vốn là một thế mạnh của du lịch Thủ đô.

- Xin cám ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ hội tăng cường hợp tác phát triển du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.