Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố thành lập Sở Du lịch Hà Nội

Lan Hương| 21/09/2015 11:49

(HNMO) - Sáng 21/9, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Sở Du lịch TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.


Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 1/9/2015, ông Đỗ Đình Hồng (sinh năm 1965) nguyên là Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội; ông Trần Đức Hải (sinh năm 1975) nguyên Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Văn hóa Thế thao & Du lịch được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội. Các chức danh có nhiệm kỳ 5 năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao quyết định bổ nhiệm cho Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội.


Phát biểu tại buổi lễ công bố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Trong những năm qua, du lịch TP Hà Nội được đánh giá là ngành kinh tế lớn, hoạt động hiệu quả, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Từ năm 2010 đến nay, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng khoảng 10%. Năm 2014, Hà Nội đón 15,4 triệu khách nội địa và hơn 3 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển du lịch của Hà Nội còn lớn và để phát huy hơn nữa hiệu quả với sự tham gia của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, UBND TP Hà Nội đã lập đề án và được Thủ tướng chấp thuận cho phép thành lập Sở Du lịch TP Hà Nội.

Chủ tịch cho biết thêm: Việc “tái” thành lập Sở Du lịch TP Hà Nội trên cơ sở tách chức năng từ Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch trước đây. TP sẽ chỉ đạo Sở Du lịch TP Hà Nội tập trung khai thác Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020 - 2030, phát triển du lịch Hà Nội theo mũi nhọn, chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng cao, mang bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch cũng yêu cầu, ngay sau khi thành lập Sở Du lịch, sở phải tập trung tuyển chọn đội ngũ, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước, dịch vụ công về du lịch.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh, làm du lịch phải tập trung vào những khâu nhỏ nhất. Ví như người khách du lịch tiếp xúc đầu tiên là các tiếp viên hàng không trên máy bay, ở sân bay là bộ đội biên phòng, hải quan, thuế; rồi đến lái xe taxi, lễ tân khách sạn…Ngành du lịch muốn phát triển được phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, sản phẩm… Theo đó, để phát triển tốt ngành công nghiệp không khói, ngành kinh tế thông minh này, Hà Nội cần có cơ quan quản lý riêng.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả quản lý, hoàn thành trách nhiệm “Tất cả vì du khách đến với Thủ đô Hà Nội”. Sở Du lịch TP Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm đưa du lịch Thủ đô phát triển bền vững, là trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công bố thành lập Sở Du lịch Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.