Theo dõi Báo Hànộimới trên

Doanh thu từ du lịch trong 9 tháng tăng 2,8%

Minh Ngọc| 03/10/2015 06:47

(HNM) - Ngày 2-10, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL sơ kết hoạt động trong 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.


Theo Bộ VH,TT&DL, hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao, du lịch trong 9 tháng qua đạt hiệu quả cao với 14 thỏa thuận hợp tác được ký, có nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tổ chức thành công ở nước ngoài. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội đảng các cấp được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Hoạt động thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" diễn ra sôi nổi, thể thao thành tích cao gặt hái được một số thành công. Doanh thu từ du lịch tăng 2,8%…

Trước những vấn đề dư luận quan tâm (quy trình xét tặng các danh hiệu, lượng khách du lịch quốc tế giảm, công tác quản lý di tích, lễ hội…), đại diện Bộ VH,TT&DL cho biết, việc xét tặng các danh hiệu nghệ sĩ, nghệ nhân đúng quy trình, còn những thiếu sót trong khi xây dựng hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng thuộc về đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm một phần do những nguyên nhân khách quan, một phần do công tác xúc tiến, quảng bá của ta chưa đáp ứng được nhu cầu, hoạt động lữ hành còn một số hạn chế…

Trong 3 tháng cuối năm nay, Bộ VH,TT&DL sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TƯ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua; triển khai quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch quốc tế, kích cầu du lịch nội địa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh thu từ du lịch trong 9 tháng tăng 2,8%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.