Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng

Vũ Hoa| 05/11/2015 07:23

(HNM) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 có 649.099 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 3,6% so với tháng 9 và tăng 16,1% so với tháng 10-2014. Trong số khách nói trên, 461.544 lượt khách đến bằng đường hàng không, chiếm 71,1% (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2014); 183.575 lượt khách đến bằng đường bộ, chiếm 28,3% (tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2014)...


Các thị trường khách được miễn visa, có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày tiếp tục tăng trưởng tốt như Hàn Quốc (tăng 30,7%), Hồng Kông (tăng 28%), Singapore (tăng 16,9%), Tây Ban Nha (tăng 9,8%), Phần Lan (tăng 9,1%), Mỹ (tăng 7,9%), Italia (tăng 7%), Hà Lan và Malaysia (tăng 4,8%)... Một số thị trường có lượng khách đến Việt Nam giảm mạnh là Campuchia (giảm 43,9%), Thái Lan (giảm 22,9%)... so với cùng kỳ năm 2014.

Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Du lịch, khách du lịch nội địa trong 10 tháng ước đạt 50,8 triệu lượt, trong đó, khách lưu trú đạt 25,1 triệu lượt người; tổng thu từ khách du lịch đạt 294.270 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.