Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đài Loan tổ chức xúc tiến du lịch tại Hà Nội

Đình Hiệp| 23/11/2015 21:50

(HNMO) - Tối 23-11, tại Hà Nội, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch Đài Loan tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch Đài Loan tại Việt Nam.


Ông Tạ Vị Quân, Cục trưởng Cục Du lịch Đài Loan dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện 26 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, quà tặng, các hãng hàng không, hiệp hội liên quan của Đài Loan thực hiện Chương trình này.


Chương trình giới thiệu với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và du khách những thông tin mới nhất, ưu đãi nhất về du lịch Đài Loan, với hy vọng du khách Việt Nam có cơ hội tới tham quan cảnh đẹp và thưởng thức ẩm thực của Đài Loan.

Từ khi Việt Nam và Đài Loan ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch năm 2012 đến nay, số lượng du khách Việt Nam tới Đài Loan tham quan, du lịch đã tăng mạnh, đưa Việt Nam trở thành thị trường khách du lịch mới nổi tiềm năng của Đài Loan trong khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh Đài Loan thúc đẩy thực hiện chính sách visa đơn giản, thuận tiện đối với đoàn khách du lịch chất lượng cao, dự kiến tổng số lượng du khách hai bên trong năm 2015 sẽ lên tới 500.000 lượt người.

Từ ngày 1-11-2015, Đài Loan thi hành chính sách đơn giản hóa thủ tục visa đối với đoàn khách du lịch chất lượng cao của các công ty du lịch được chỉ định thuộc các thị trường mới nổi khu vực Châu Á như Việt Nam, Indonesia, Phillippines, Ấn Độ. Các đoàn khách đạt điều kiện yêu cầu sẽ được miễn chứng minh công việc, chứng minh tài chính và miễn phí xin visa.

Vào ngày 26-11 tới, tại khách sạn Grand có lịch sử lâu đời hơn trăm năm của TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam-Đài Loan lần thứ 4, trong đó đề cập tới tình hình tổng quan về hội nhập khu vực, đồng thời chia sẻ thông tin mới về liên minh du thuyền Châu Á, tin tưởng rằng dưới sự quan tâm của chính phủ hai bên, thị trường du lịch Việt Nam-Đài Loan sẽ ngày càng khởi sắc.

Tham gia Chương trình xúc tiến lần này có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Quốc dân với các tiết mục đã từng trình diễn tại Carnival Hạ Long 2015, tái hiện văn hóa dân tộc bản địa và điệu múa Tam Thái tử, qua đó phản ánh đời sống tinh thần dồi dào của con người Đài Loan, giúp công chúng Việt Nam có cái nhìn sâu hơn về Đài Loan. Đồng thời, thông qua các tiết mục biểu diễn và chương trình xúc tiến du lịch tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thể hiện sự coi trọng của Đài Loan đối với thị trường khách du lịch Việt nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đài Loan tổ chức xúc tiến du lịch tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.