Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vũng Tàu kín khách du lịch, nhiều người phải ngủ ở công viên

Theo Xuân An/Tuổi trẻ| 12/02/2016 22:20

Từ chiều tối 11-2 (mùng 4 tết), hàng ngàn du khách từ các nơi ùn ùn kéo về biển Vũng Tàu để vui chơi dịp đầu năm.

Biển Vũng Tàu kín khách du lịch


Do lượng khách du lịch quá đông, nhiều người không thuê được phòng nghỉ nên đành thuê bạt, võng để nghỉ qua đêm ngay tại công viên cạnh bãi biển.

Ghi nhận tại bãi Sau vào tối 11-2, hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ tại đây đều hết phòng cho thuê, một vài khách sạn còn phòng thì giá được đẩy lên từ 2,5-3 triệu đồng/đêm.

Một nhóm sinh viên trường Cao đẳng Vinatex (TP.HCM) cho biết, cả nhóm đi 6 người lên đến bãi Sau vào chiều tối 11-2 nhưng không một khách sạn hay nhà nghỉ nào còn phòng nên phải thuê võng ngủ cạnh bãi biển.

Đa số khách du lịch đến từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An… mang theo đồ ăn, bia, nước giải khát tổ chức thành nhóm ăn uống tại các khu đất trống. Dịch vụ giữ xe, gửi đồ, tắm nước ngọt, nước uống luôn trong tình trạng chật kín khách du lịch.

Đến sáng 12-2 (mùng 5 tết), lượng khách du lịch chật kín khu vực biển bãi Sau, cờ đen cắm đầy dọc bờ biển dài hàng cây số.

Các dịch vụ cho thuê bàn ghế, dù che nắng, phao tắm đều đồng loạt tăng giá trong dịp đầu năm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũng Tàu kín khách du lịch, nhiều người phải ngủ ở công viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.