Theo dõi Báo Hànộimới trên

307.617 lượt du khách đến Hà Nội dịp tết Nguyên đán Bính Thân

Vũ Hoa| 13/02/2016 07:05

(HNM) - Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày, từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 5 tháng Giêng năm Bính Thân, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 307.617 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015.


Khách du lịch hào hứng với đón giao thừa tại Hà Nội.


Trong đó, lượng khách quốc tế là 85.017; tổng thu từ khách du lịch đạt 984 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Một số điểm du lịch văn hóa, lễ hội thu hút lượng lớn khách du lịch là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Chùa Hương...

Về hoạt động kinh doanh khách sạn, ngay từ trước tết Nguyên đán khoảng nửa tháng, các cơ sở lưu trú đã bắt đầu trang hoàng tạo không khí Tết trong đơn vị. Nhiều khách sạn lớn đã tổ chức đón giao thừa cho khách đang lưu trú bằng nhiều hình thức như tổ chức tiệc liên hoan mừng năm mới, tặng thiệp, hoa, lì xì may mắn… Qua tổng hợp sơ bộ, tính từ ngày 1-1 đến 12-2-2016, khối khách sạn 5 sao đạt công suất sử dụng phòng 56,2%, khối khách sạn 4 sao đạt mức 52,67%, khối khách sạn 3 sao đạt 55,48%...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
307.617 lượt du khách đến Hà Nội dịp tết Nguyên đán Bính Thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.