Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chùa Hương ngày khai hội

Khánh Huy| 14/02/2016 08:14

(HNM) - Lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước. Lễ hội bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng Giêng hằng năm và thường kéo dài tới hết tháng Ba. Đây là một trong nhưng lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương, cũng như khách quốc tế về với miền đất Phật. Trong ngày khai hội, khu di tích này đã đón 5 vạn khách hành hương nhưng tình hình an ninh nơi đây diễn ra trong trật tự. 

9h mùng 6 Tết, tại chùa Thiên Trù thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đã chính thức diễn ra Lễ khai hội Chùa Hương 2016.

Đi thuyền trên Suối Yến.

Khu vực chờ cáp treo trong ngày khai hội và cáp treo lên động Hương Tích.

Khu vực chờ cáp treo trong ngày khai hội và cáp treo lên động Hương Tích.

Chùa Hương mờ ảo trong sương sớm.

Bạn Nguyễn Lan Anh (sinh viên Đại học Thăng Long - Câu lạc bộ Phật tử Lý Triều Quốc Sư) cầu sức khỏe và bình an cho gia đình.

Ngay từ đêm hôm trước, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về Chùa Hương. Nhiều người vào động Hương Tích lễ Phật từ 2h đêm.

Từ sáng sớm, khu vực cổng lên chùa Thiên Trù đã chật kín dòng người tham gia khai hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùa Hương ngày khai hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.