Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V

Vũ Hoa| 07/04/2016 22:21

(HNMO)- UBND TP. Hải Phòng vừa công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V, theo đó, Lễ hội này sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-5.


Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V - Hải Phòng 2016 được tổ chức với quy mô cấp thành phố, mang chủ đề “Hải Phòng - nối vòng tay bè bạn”. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực dải trung tâm thành phố. Trong đó, đêm hội “Hải Phòng - nối vòng tay bè bạn” chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Hải Phòng được tổ chức vào tối 7-5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới: về phần lễ, sẽ kết hợp với lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia, di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố; phần chương trình nghệ thuật dự kiến sẽ mời 5 đoàn nghệ thuật quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Nga) và các hoa hậu, á hậu, người đẹp Hải Phòng… tham gia. Cùng với đó là 61 hoạt động hưởng ứng lễ hội của các quận, huyện, cơ quan, đơn vị nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động trên địa bàn toàn thành phố.

Sau 4 năm tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành thương hiệu của Hải Phòng, góp phần lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển của du lịch thành phố cảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.