Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Năm Du lịch quốc gia 2017

Vũ Hoa| 15/04/2016 09:31

(HNMO) - Chiều 14-4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo giới thiệu du lịch Tây Bắc, công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2017 và hội nghị xúc tiến đầu tư - quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2016.


Theo Ban tổ chức, các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2017 bao gồm: "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Bắc" vào tháng 10-2016 tại thành phố Lào Cai; "Lễ khai mạc và công bố Năm Du lịch quốc gia 2017" gắn với Lễ hội Đền Thượng Lào Cai - Tây Bắc và chuỗi sự kiện Lễ hội đầu xuân mới của các dân tộc Tây Bắc; "Chuỗi sự kiện văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Bắc mở rộng".

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, là Lễ hội trên mây - Sa Pa diễn ra vào quý II-2017; Giải đua ngựa truyền thống "Vó ngựa cao nguyên trắng" Bắc Hà tháng 6-2017... Tại Điện Biên là Giải việt dã chinh phục Ngã ba biên giới A Pa Chải tháng 11-2017. Tại Hà Giang là Festival Khèn Mông gắn với Lễ hội hoa tam giác mạch tháng 10-2017...

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của 8 tỉnh trong khu vực dự kiến đưa vào đầu tư, khai thác phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2017 gồm: Du lịch "Hành trình khám phá cung đường di sản ruộng bậc thang - Tây Bắc"; Du lịch "Chợ phiên vùng cao"; Du lịch "Sắc hoa Tây Bắc"; Chương trình du lịch "Dấu chân huyền thoại" - Khám phá các cung đường hành quân trong chiến dịch Điện Biên lịch sử... và Du lịch cộng đồng Tây Bắc gắn với văn hóa dân tộc tiêu biểu của các tỉnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Năm Du lịch quốc gia 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.